Cử tri ủng hộ cao quyết tâm chống tham nhũng, lãng phí và tinh gọn bộ máy
Ngày 4-12, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng gồm các đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy- Phó Chủ nhiệm Ủy ban xã hội của Quốc hội; Thiếu tướng Trần Đình Chung- Phó Cục Trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ Bộ Công an; Trần Chí Cường-Phó Chủ tịch UBND, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng; Nguyễn Duy Minh- Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TP đã có cuộc tiếp xúc cử tri quận Thanh Khê và quận Liên Chiểu báo cáo kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV và lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri.
Phát biểu tại buổi tiếp xúc, cử tri quận Thanh Khê và Liên Chiểu đã bày tỏ sự tin tưởng cao và tiếp tục đồng thuận, ủng hộ quyết tâm phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của Đảng và Nhà nước; tin tưởng vào kết quả điều tra, xét xử các vụ án tham nhũng lớn không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Cử tri cũng thống nhất cao với chủ trương của Trung ương về đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan của Đảng, Nhà nước theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; đồng thời đề nghị Quốc hội cần tăng cường rà soát, giám sát và xử lý dứt điểm tồn tại kéo dài đối với các dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm, dự án hiệu quả thấp, gây thất thoát, lãng phí lớn cũng như khơi thông các điểm nghẽn, tạo nguồn lực phát triển kinh tế- xã hội.
Cử tri Dương Thanh Huế (quận Thanh Khê) mong Quốc hội sớm xem xét, thông qua Luật Nhà giáo để tạo cơ sở pháp lý xây dựng, phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu giáo dục thế hệ trẻ cũng như xây dựng nguồn lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước. Cử tri cũng cho rằng, trong số các nghị quyết về quy phạm pháp luật được Quốc hội thông qua, có nghị quyết về thí điểm xử lý vật chứng, tài sản trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử một số vụ việc, vụ án hình sự; nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số thành phố lớn, trong đó có TP Đà Nẵng. Do đó, Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền nhanh chóng kiểm tra, rà soát, có biện pháp xử lý để các dự án, các công trình nêu trên sớm được đưa vào sử dụng phục vụ đời sống nhân dân, góp phần phát triển kinh tế- xã hội ở mỗi địa phương và cả nước.
Cử tri Hồ Quang Trung (quận Liên Chiểu) nêu, hiện nay, tình trạng các dự án treo vẫn còn rất phổ biến, vừa gây lãng phí lớn vừa tạo ra những hệ lụy về mặt xã hội và bức xúc trong nhân dân. Cử tri đề nghị "Công trình, dự án nào không làm thì mạnh dạn hủy, chứ không thể để treo kéo dài được". Trong khi đó, cử tri Lê Văn Vững (quận Thanh Khê) tỏ ra quan ngại về vấn nạn ma túy, buôn lậu, lừa đảo, cờ bạc…, đặc biệt là trên không gian mạng dù đã được ngăn chặn nhưng vẫn chưa triệt để. Cử tri Phan Văn Thái (quận Thanh Khê) nêu nội dung liên quan đến phương án quy hoạch nối thông đường Nguyễn Phước Nguyên ra đường Phạm Ngọc Mậu nhằm giải tỏa ùn tắc và tai nạn giao thông tại khu vực này do có nhiều trường học. Cử tri Thái cho biết, UBND TP Đà Nẵng đã có công văn và Bộ Quốc phòng cũng đã có ý kiến trả lời từ giữa năm 2023 nhưng đến nay vẫn chưa thống nhất. Cử tri đề nghị, Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng làm việc với Bộ Quốc phòng đưa ra phương án giải tỏa, hoán đổi đất cho Sư đoàn 372 lấy diện tích đất thu hồi để mở đường, xây dựng Trường THPT hay bố trí đất cho gia đình quân nhân…
Cử tri Thanh Khê và Liên Chiểu cũng nêu lên nhiều vấn đề khác liên quan đến chống ngập đô thị, việc thăm khám và chữa bệnh tại các cở sở y tế công lập, nhất là tuyến y tế quận, huyện, xã, phường; tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế để điều trị diễn ra cục bộ trong thời gian dài; trường học dành cho con em còn thiếu; hiện trạng giao thông trên tuyến QL1A có nơi còn bất cập…
Phát biểu tiếp thu ý kiến, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Chí Cường ghi nhận các ý kiến tâm huyết của cử tri; đồng thời thông tin đến cử tri về những điểm mới của kỳ họp thứ 8. Tại kỳ họp thứ 8, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng rất tích cực thảo luận từ tổ đến hội trường, đồng thời chọn những vấn đề trọng tâm, nhất là tiếp thu các ý kiến của nhân dân tại các buổi tiếp xúc cử tri để phản ánh đến nghị trường cũng như các cơ quan có thẩm quyền; tích cực tham gia góp ý vào các dự án luật, các nghị quyết mang tính đặc thù của Quốc hội. Đặc biệt, đoàn đã kiên trì tham gia góp ý dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa, qua đó Quốc hội đã thông qua nghị quyết.
PHƯƠNG KIẾM